Cận cảnh phố Lê Trọng Tấn khi bỏ dần "đồng phục" biển hiệu

Thùy An-Thứ hai, ngày 19/12/2016 17:56 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn nửa năm triển khai lắp đặt đồng bộ các biển hiệu quảng cáo trên phố Lê Trọng Tấn, giờ đây nếu đi ngang tuyến phố này, mọi thứ đã không còn như thuở ban đầu.

Trước đó, từ tháng 5/2016, phố Lê Trọng Tấn đã được cải tạo để trở thành tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên của Thủ đô Hà Nội với thiết kế và quy hoạch đồng bộ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn chính là việc toàn bộ các bảng, biển quảng cáo của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp dọc tuyến phố này đều được lắp đặt theo đúng quy chuẩn do chính quyền quy định.

Cụ thể, chiều cao trung bình của các loại biển bảng quảng cáo so với mặt đất được cố định khoảng 3,2m – 3,3m, chiều cao bảng biển là 1,1m và chỉ được sơn hai màu là màu xanh và màu đỏ.

Ngay khi đi vào triển khai việc đồng bộ hóa các biển hiệu quảng cáo đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng điều này sẽ giúp tuyến phố ngăn nắp, trật tự hơn, văn minh, hiện đại hơn.

Cận cảnh phố Lê Trọng Tấn khi bỏ dần đồng phục biển hiệu - Ảnh 1.

Khi bắt đầu triển khai, các biển quảng cáo trên phố Lê Trọng Tấn chỉ được sơn hai màu là màu xanh và màu đỏ

Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng, việc làm này gây khó khăn cho các hộ kinh doanh khi khách hàng không thể nhận dạng được thương hiệu cần tìm.

Đây được xem là một trong các nguyên nhân khiến sau hơn nửa năm trở thành phố kiểu mẫu, các biển quảng cáo trên phố Lê Trong Tấn đã... đổi màu. Thay vì đồng bộ hai màu xanh đỏ như trước, rất nhiều biển hiệu quảng cáo màu khác nhau từ vàng, đen, trắng đã xuất hiện. Nhiều hộ còn lắp thêm đèn LED để cửa hàng trở nên nổi bật hơn, hút mắt nhìn hơn. Một số chủ hộ kinh doanh cho biết, việc đồng phục biển hiệu khiến khách hàng khó khăn trong việc tìm cửa hàng và phần nào ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.

Sau khi lặp đặt đồng bộ các biển quảng cáo, hiện nay việc quản lý đã được quận Thanh Xuân giao lại cho phường Khương Mai.

"Lê Trọng Tấn là tuyến phố điểm nên trong quá trình triển khai sẽ không tránh được những thiếu sót", ông Đặng Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết.

Ngoài ra theo đại diện của UBND phường Khương Mai cho biết, các biển quảng cáo không cần bắt buộc phải theo đúng quy định màu sắc chỉ bao gồm xanh, đỏ như trước kia. Tuy nhiên việc treo băng rôn hay các biển vẫy vẫn bị cấm tại tuyến phố này.  

Cận cảnh tuyến phố Lê Trọng Tấn với đa dạng màu sắc của các biển quảng cáo:

Cận cảnh phố Lê Trọng Tấn khi bỏ dần đồng phục biển hiệu - Ảnh 2.

Dễ dàng bắt gặp các biển quảng cáo với những màu sắc khác nhau tại phố Lê Trọng Tấn

Cận cảnh phố Lê Trọng Tấn khi bỏ dần đồng phục biển hiệu - Ảnh 3.

Không chỉ màu sắc mà, kích thước của nhiều biến quảng cáo tại đây cũng đã không còn "mẫu"

Cận cảnh phố Lê Trọng Tấn khi bỏ dần đồng phục biển hiệu - Ảnh 4.

Ngoài kích thước và màu sắc, nhiều cửa hàng còn treo thêm biển cũng như băng rôn tại tầng 2

Cận cảnh phố Lê Trọng Tấn khi bỏ dần đồng phục biển hiệu - Ảnh 5.

Nhiều cửa hàng đã thiết kế lại màu sắc và chữ theo thương hiệu riêng trên khung biển cũ

Cận cảnh phố Lê Trọng Tấn khi bỏ dần đồng phục biển hiệu - Ảnh 6.

Theo một số hộ kinh doanh, sau một thời gian biển quảng cáo xuất hiện hiện tượng rụng chữ, do đó buộc họ phải sửa chữa và "làm mới"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước