Cần có chính sách cho lao động y tế đặc thù

Quỳnh Mai (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/04/2018 23:07 GMT+7

VTV.vn - Công việc vất vả, gánh nặng mưu sinh, các y bác sỹ ở các lĩnh vực đặc thù như cấp cứu, tâm thần rât cần có cơ chế đãi ngộ đặc thù để yên tâm công tác.

Mới đây, hàng loạt bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM nghỉ việc do mức lương quá thấp, thậm chí không đủ cho sinh hoạt cá nhân. Trong khi đó, môi trường làm việc áp lực nặng nề, chịu nhiều nguy hiểm.

Nếu như vấn đề chính của các bác sĩ trung tâm cấp cứu 115 là chế độ lương quá thấp thì với Bệnh viện tâm thần TP.HCM, câu chuyện còn đáng buồn hơn.

Là một chuyên ngành đặc thù trong lĩnh vực y tế, với lượng bệnh nhân ngày càng tăng cao, cộng thêm những áp lực, căng thẳng hơn nhiều ngành nghề khác, tưởng rằng, ngành tâm thần phải có được chế độ đãi ngộ khác biệt. Thế nhưng, không những không được đãi ngộ xứng đáng, đội ngũ chuyên ngành này còn phải đối diện với tình trạng nơi làm việc xuống cấp trầm trọng, khó khăn chồng chất khó khăn.

Theo quy định, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cần 100 bác sỹ để lo cho 500 giường bệnh. Thế nhưng, hiện nay, số bác sỹ của bệnh viện chỉ xấp xỉ 60. Một bác sỹ 1 ngày phải khám 70 - 100 bệnh nhân, tăng gấp 10 lần so với thời điểm 20 năm trước.

Ghi nhận sự nỗ lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn của đội ngũ y bác sỹ các chuyên ngành đặc thù tại TP.HCM, mới đây, Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân TP.HCM đã có buổi khảo sát đến một số bệnh viện ngành đặc thù trên địa bàn. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước