Cần công khai kết quả giải quyết khiếu nại, phòng chống tham nhũng

Ngọc Thành (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 17/11/2014 12:00 GMT+7

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, kết quả đạt được trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng rất đáng ghi nhận, nhưng cần phải công khai thông tin.

Thảo luận về Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày trong sáng nay (17/11), nhiều đại biểu cho rằng, báo cáo đã nêu được những vấn đề cử tri quan tâm. Tuy nhiên, Báo cáo cần đi sâu đánh giá về nguyên nhân, kết quả, để từ đó đề ra những biện pháp mang tính chiến lược, nhằm giải quyết những tồn tại, vướng mắc thực tế đặt ra.

Một lĩnh vực nhận được sự quan tâm của đại biểu Quốc hội là công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng, kết quả đạt được trong lĩnh vực này là rất đáng ghi nhận, nhưng cũng cần phải công khai thông tin, đặc biệt những vụ việc có liên quan đến cán bộ cấp cao, để góp phần tạo lòng tin cho nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước