Cần củng cố và phát huy sức mạnh từ nội bộ trước các quan điểm sai trái

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 21:35 GMT+7

VTV.vn - Muốn đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về quá trình xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay có hiệu quả, trước hết cần củng cố và phát huy sức mạnh từ nội bộ.

Đó là quan điểm được các đại biểu nêu ra tại hội thảo khoa học về chủ đề "Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa về chính trị trong Đảng" diễn ra sáng 30/12. Hội thảo do Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức.

Những luận điểm sai trái, xuyên tạc được các thế lực thù địch nhắc đi nhắc lại lấy việc Liên Xô sụp đổ như cái cớ để cho rằng Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm hay việc gieo rắc sự hoài nghi, mất niềm tin trong nhân dân khi cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công được. Tại cuộc hội thảo, các đại biểu cho rằng, thủ đoạn chống phá không mới nhưng cách thức ngày càng tinh vi, phức tạp. Một số đại biểu cho rằng, muốn đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc chúng ta phải thực hiện có hiệu quả việc chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, trong đó, quan trọng nhất là củng cố sức mạnh từ nội bộ.

Các đại biểu cho rằng việc đấu tranh chống những quan điểm sai trái, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là việc nhiều khó khăn thách thức. Thế lực thù địch sẽ không để chúng ta yên nên sẽ dùng nhiều thủ đoạn chống phá. Vì vậy, cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái là một nhiệm vụ tất yếu phải làm và nhất định phải làm thật tốt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước