Cần đổi mới hoạt động tuyên truyền đối ngoại

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/08/2017 19:25 GMT+7

VTV.vn - Cần phải sử dụng các phương tiện truyền thông mới, nhất là các mạng xã hội, vào tuyên truyền đối ngoại.

Đây là yêu cầu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị của Ban Bí thư khóa 10 về công tác thông tin đối ngoại.

Tại hội nghị diễn ra vào sáng 2/8, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tựu tuyên truyền đối ngoại đạt được trong 5 năm qua, đồng thời lưu ý tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, do vậy, cần phải chú trọng hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo làm cơ sở chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đối ngoại.

Nhấn mạnh phải đổi mới nội dung tuyên truyền đối ngoại theo phương châm "Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng", đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu các lực lượng làm công tác này cần phải nâng cao hiệu quả đấu tranh với các luận điệu sai trái các thế lực thù địch, góp phần cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn, đúng hơn về đất nước, con người và những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới.

Tiếp tục đổi mới công tác đối ngoại nhân dân Tiếp tục đổi mới công tác đối ngoại nhân dân

VTV.vn - Sáng 18/1, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước