Cần hơn 5.700 tỷ đồng di dời ga Đà Nẵng

Diệu Quỳnh, Mai Khương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/02/2017 13:17 GMT+7

Ga Đà Nẵng.

VTV.vn - Đó là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa TP Đà Nẵng với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng là hơn 5.700 tỷ đồng. Dự án này bao gồm: Xây dựng mới 18km đường sắt và cải tạo 7km đường sắt cũ; xây dựng nhà ga khách mới ở Hòa Minh, ga hàng hóa Kim Liên; nâng cấp ga hàng Lệ Trạch; xây cầu đường sắt vượt sông Cu Đê và 5 cầu đường bộ vượt đường sắt...

Mục tiêu dự án di dời ga đường sắt ra khu vực phía Tây thành phố Đà Nẵng nhằm triệt tiêu các xung đột giữa đường sắt và giao thông đô thị, giảm ùn tắc khu vực trung tâm thành phố.

Chuẩn bị di dời ga đường sắt Đà Nẵng Chuẩn bị di dời ga đường sắt Đà Nẵng

VTV.vn - Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng phải đảm bảo quy hoạch phát triển thành phố và về lâu dài, nhà ga phải văn minh, hiện đại, phù hợp với tầm vóc của Đà Nẵng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước