Cần kiểm soát công nghệ lạc hậu vào Việt Nam

Thu Trà - Đức Thuận - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/03/2017 14:32 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên thảo luận.

VTV.vn - Đó là đề nghị của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) diễn ra sáng nay (16/3).

Các đại biểu cho rằng cần có các giải pháp kiểm soát luồng công nghệ nhập khẩu vào Việt Nam để ngăn chặn công nghệ cũ, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân; đồng thời, không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta.

Các đại biểu đề nghị dự luật cần quy định về thẩm định công nghệ của dự án đầu tư cũng như gắn với trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Bởi trên thực tế, một số ngành, lĩnh vực vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu, không đi kèm với giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật...

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) phải có những quy định để ngăn chặn việc đưa công nghệ, thiết bị lạc hậu, gây ô nhiễm vào nước ta. Sau này, nếu đưa công nghệ gây ô nhiễm vào, cơ quan, cá nhân phải chịu trách nhiệm. Thường vụ Quốc hội yêu cầu ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát quy định về hạn chế chuyển giao.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước