Cần mạnh dạn tố cáo cơ sở làm ăn gian dối

Thế Dương - Đức Quảng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/08/2015 17:41 GMT+7

VTV.vn - Trong chuyến kiểm tra việc thực hiện pháp luật về vật tư nông nghiệp, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân đề nghị, người nông dân cần mạnh dạn tố cáo đơn vị làm ăn gian dối.

Sáng 13/8, tại Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp tổ chức kiểm tra khảo sát công tác thực hiện pháp luật về lĩnh vực vật tư nông nghiệp. Đây là một nội dung hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam năm 2015.

Đoàn đã có mặt tại vùng rau an toàn của Hợp tác xã rau sạch Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nơi có 70 hecta đất trồng rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP.

Tại đây, việc kiểm soát sử dụng vật tư nông nghiệp của các hộ sản xuất được thực hiện khá chặt chẽ. Tuy nhiên, theo đại diện chính quyền địa phương, vấn đề giám sát vật tư nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu cán bộ chuyên trách công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; tình trạng thuốc bảo vệ thực vật thật giả khó kiểm soát; một số chủ hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân đề nghị, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra thẩm định, nhằm loại trừ những đơn vị làm ăn gian dối. Còn về phía nông dân, họ cần mạnh dạn tố cáo các đơn vị làm ăn gian dối để các đơn vị chức năng xử lý.

Dự kiến, đến hết năm 2015, hai bên sẽ tổ chức 2 đợt kiểm tra việc thực hiện pháp luật về vật tư nông nghiệp tại nhiều địa phương khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước