Cân nhắc giao Bộ Tài chính chủ trì các vấn đề về nợ công

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/07/2017 23:11 GMT+7

VTV.vn - Kiểm toán Nhà nước kiến nghị cân nhắc giao chỉ một đầu mối là Bộ Tài chính chủ trì các vấn đề về nợ công, còn các cơ quan khác giữ vai trò phối hợp.

Trong cuộc họp với Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội diễn ra vào sáng nay (19/7) về dự thảo Luật quản lý nợ công, Kiểm toán Nhà nước nhận định, các đầu mối quản lý nợ công vẫn còn phân tán, chồng chéo giữa 3 cơ quan là Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị cân nhắc giao chỉ một đầu mối là Bộ Tài chính chủ trì các vấn đề về nợ công, còn các cơ quan khác giữ vai trò phối hợp. 

Kiểm toán Nhà nước thống nhất với quy định phạm vi nợ công Không bao gồm nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp Nhà nước. Tuy nhiên, cũng lưu ý rằng việc không trả được nợ nước ngoài của doanh nghiệp Nhà nước có thể ảnh hướng đến hệ số tín nhiệm quốc gia và trên thực tế đã có trường hợp Nhà nước phải trả nợ thay. Do đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị bổ sung quy định về đánh giá, giám sát rủi ro và chỉ tiêu an toàn nợ quốc gia.

Trình Quốc hội Dự Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) Trình Quốc hội Dự Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

VTV.vn - Sáng 25/5, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng sẽ trình Quốc hội Tờ trình Dự Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước