Cần quy định cụ thể về hình thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc

Hà Phương (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 12/11/2014 19:40 GMT+7

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Chu Sơn Hà phát biểu ý kiến. (Ảnh:TTXVN)

Thảo luận về dự thảo Luật MTTQ Việt Nam sửa đổi, nhiều đại biểu quan tâm tới hai nội dung về hoạt động giám sát và hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhấn mạnh việc giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng đảng, nhà nước trong sạch.

Do vậy, các đại biểu cho rằng vai trò của Mặt trận không nên giới hạn chỉ phản biện đối với dự thảo, chính sách pháp luật, chương trình dự án đang trong quá trình soạn thảo hay chuẩn bị mà phản biện cả khi chính sách pháp luật, chương trình dự án đã được ban hành, thực hiện nhưng còn bộc lộ hạn chế, bất cập.

Việc phản biện xã hội ở giai đoạn này sẽ góp phần điều chỉnh kịp thời chính sách pháp luật, nếu có bất cập so với thực tế. Chiều nay (12/11), các đại biểu thảo luận ở tổ về dự thảo luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi và dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước