NHÌN LẠI VỤ SẬP HẦM THỦY ĐIỆN ĐA DÂNG:

Cần sự phối hợp giữa các lực lượng cứu hộ tại chỗ

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 23/12/2014 06:28 GMT+7

"Vấn đề hôm nay" ngày 22/12 đã tập trung phân tích, bình luận và nhìn lại công tác tìm kiếm cứu nạn vụ sập hầm thủy điện Đa Dâng-Đa Chomo, Lâm Đồng.

Sau 82h tìm kiếm, 12 công nhân trong vụ sập hầm thủy điện Đa Dâng đã được lực lượng công binh giải cứu thành công. Bên cạnh niềm vui thành công của cuộc giải cứu nghẹt thở, Vấn đề hôm nay sẽ tổng hợp lại công tác tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là sự phối hợp giữa các lực lượng tại chỗ.

Vụ sập hầm thủy điện này có tới 32 lực lượng cùng tham gia ứng cứu. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các lực lượng này với nhau không hề đơn giản. Thậm chí, lúc đầu khi sự cố diễn ra, còn không biết ai là người chỉ huy hiện trường.

Để cùng phân tích, bình luận về vấn đề này, nhà báo Quang Minh có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh, Người đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao chỉ huy toàn bộ lực lượng cứu hộ trong hầm thủy điện Đa Dâng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước