Cần tạo điều kiện cho trí thức trẻ về làm việc tại các xã nghèo

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/08/2017 11:42 GMT+7

VTV.vn - Sau 5 năm, dự án đưa trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch các xã nghèo đã kết thúc nhưng nhiều người hiện vẫn ở vị trí bấp bênh, chưa được địa phương bố trí công tác lâu dài.

Gần 600 cử nhân đại học được phân công về các xã khó khăn. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và những trải nghiệm cuộc sống nhưng các trí thức trẻ đang mang hết những kiến thức và sức trẻ của mình hỗ trợ cho địa phương.

Trước đó, nhiều địa phương đã có tâm lý đây là người của Dự án Chính phủ, kết thúc dự án các bạn trẻ sẽ ra đi. Vì thế, sau 5 năm, nhiều trí thức trẻ hoàn thành nhiệm vụ vẫn chưa được bố trí công tác.

Mới đây, 9 huyện xin chính phủ bổ sung thêm biên chế cho các Phó Chủ tịch xã trẻ, nhiều địa phương khác cũng lúng túng trong việc bố trí công tác cho các bạn trẻ sau khi dự án kết thúc.

Bộ Nội vụ cho biết, Trung ương sẽ không chủ trì triển khai bất cứ đề án nào tương tự như dự án này nữa. Các địa phương sẽ dựa vào đây để đề xuất giải pháp thu hút và đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt trong tương lai.

Tuyên dương các Phó Chủ tịch xã tiêu biểu Tuyên dương các Phó Chủ tịch xã tiêu biểu Thiếu biên chế cho 600 Phó Chủ tịch xã trẻ Thiếu biên chế cho 600 Phó Chủ tịch xã trẻ Mới có hơn 50 Phó Chủ tịch xã trẻ được bố trí công tác Mới có hơn 50 Phó Chủ tịch xã trẻ được bố trí công tác

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước