Cần Thơ: Người tiêu dùng hưởng lợi từ sự cạnh tranh giữa các hãng taxi

Nguyễn Thường, Tấn Hưng, Tiến Lên, Anh Thư (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 13/06/2016 17:17 GMT+7

VTV.vn - Tại thành phố Cần Thơ, hiện người tiêu dùng đang được hưởng lợi từ sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp taxi.

Từ đầu tháng 3/2016 đến nay, các hãng taxi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã giảm giá cước so với trước đó. Dù giá nguyên liệu đầu vào tăng trong những ngày qua, nhưng do có sự cạnh tranh về giá cước, không doanh nghiệp taxi nào điều chỉnh tăng, thậm chí có hãng còn hạ giá 0,5km đầu tiên. Các xe taxi đều được lắp đặt hệ thống giám sát hành trình và đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của hành khách. Bên cạnh đó, đã có thay đổi trong cung cách phục vụ hành khách. Dù đi đoạn dường ngắn hay dài, các hành khách vẫn được tài xế taxi hướng dẫn, phục vụ tận tình.

Taxi đang là phương tiện vận chuyển hành khách phổ biến, đặc biệt tại các thành phố lớn như Cần Thơ. Hiện thành phố Cần Thơ có 5 hãng taxi với hơn 500 phương tiện đang hoạt động ngày đêm. Do không còn chuyện thiếu xe thừa khách, các doanh nghiệp taxi đã nỗ lực thực hiện nhiều phần việc khác nhau để có được sự lựa chọn của khách hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước