Cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại 12 tỉnh

Theo Báo Chính phủ-Thứ hai, ngày 29/02/2016 22:16 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), có 12 tỉnh đang nằm trong mức độ cảnh báo cháy rừng cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT thời gian qua, mặc dù công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng được các địa phương tích cực quan tâm, nhưng do thời tiết dịp Tết Nguyên đán khô hanh và do sự bất cẩn, thiếu ý thức của người dân nên một số tỉnh vẫn xảy ra tình trạng cháy rừng như: Vĩnh Phúc, Lào Cai, Cao Bằng, Tây Ninh...

Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp vừa đưa ra cảnh báo: Hiện nay có 12 tỉnh nằm trong mức độ cảnh báo cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm gồm: Lâm Đồng, Tây Ninh, Khánh Hòa, Gia Lai, Đồng Nai, An Giang, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau, Kon Tum, Long An, Ninh Thuận. Tại các địa phương này nếu để xảy ra cháy rừng thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa và lây lan rất nhanh. Bên cạnh đó, có 3 tỉnh nằm trong mức độ cảnh báo cấp 4, cấp nguy hiểm gồm: Bình Thuận, Đăk Nông, Bình Phước.

Cục Kiểm lâm đã yêu cầu các địa phương trên triển khai ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định; sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ phù hợp với từng khu vực để kiểm soát tình hình, kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp xảy ra cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn. Bên cạnh đó, tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn hướng dẫn nhân dân canh tác nương rẫy theo đúng quy hoạch. Đồng thời quy định cụ thể khu vực cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác; chuẩn bị phương án kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng tại các khu rừng trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng.

Đề nghị các lực lượng liên ngành gồm kiểm lâm, công an, quân đội thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang bị và hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ, thường trực tại địa phương để sẵn sàng phối hợp, ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy rừng.

Tính hết tháng 2/2016, diện tích trồng rừng mới tập trung ước đạt 2.510 ha, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước; trồng cây lâm nghiệp phân tán ước đạt 20.500 nghìn cây, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm, có 32 ha rừng bị cháy, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước; 33,1 ha rừng bị chặt phá, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước