Cảnh báo hiện tượng tự tử bằng thuốc diệt cỏ

Thu Hiền (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/02/2017 09:24 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu thống kê từ Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, mỗi năm, cả nước có khoảng 1.000 ca nhập viện do tự tử bằng thuốc diệt cỏ chứa Paraquat.

Quyết định loại hai chất nguy hiểm 2.4D và Paraquat khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật nhưng Bộ NN&PTNT lại gia hạn đến 2 năm mới phải chấm dứt hoàn toàn việc buôn bán và sử dụng các chất này. Trong khi đó, mỗi ngày lại có những bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc do tự tử bằng thuốc diệt cỏ có chứa Paraquat.

Paraquat là chất hóa học cực độc, thường có trong các loại thuốc diệt cỏ. Biểu hiện ban đầu khi nhiễm độc Paraquat là nôn, rát cổ. Mặc dù hầu hết bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tuy nhiên, thực tế chất độc đã ngấm vào cơ thể và tỷ lệ tử vong lên đến 70 -80%.

Đáng chú ý phần lớn trong số đó là những bệnh nhân tuổi đời còn rất trẻ, tử tự vì những lý do như mâu thuẫn gia đình, không được chấp thuận tình cảm, không được đáp ứng đòi hỏi về vật chất...

Cũng theo các bác sĩ, hầu hết bệnh nhân khi tỉnh táo đều cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình. Tuy nhiên, khả năng phục hồi là rất thấp. Nếu không tử vong, bệnh nhân cũng phải chịu những di chứng lâu dài.

Hàn Quốc: 4 học sinh thì có 1 học sinh nghĩ đến tự tử Hàn Quốc: 4 học sinh thì có 1 học sinh nghĩ đến tự tử Số vụ tự tử bằng lá ngón tăng đột biến tại Điện Biên Số vụ tự tử bằng lá ngón tăng đột biến tại Điện Biên Nam sinh lớp 8 tự tử sau khi bị đánh, làm nhục trước bạn bè Nam sinh lớp 8 tự tử sau khi bị đánh, làm nhục trước bạn bè

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước