Cảnh báo lừa xuất khẩu lao động sang Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/04/2016 07:23 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra cảnh báo người dân về các thủ đoạn rủ rê và lôi kéo của kẻ xấu để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê.

Theo UBND Thanh Hóa, hiện tỉnh có khoảng 8.300 lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Trong số này, đã có gần 600 người bị giới chức Trung Quốc bắt, trao trả, đẩy trở lại qua biên giới; 9 người bị Trung Quốc đưa ra xét xử; 16 người bị tai nạn và bị chết; nhiều phụ nữ bị mất tích.

Từ đầu năm 2016 đến nay, tình hình xuất cảnh trái phép ở Thanh Hóa vẫn diễn biến phức tạp. Hàng nghìn người đã lén lút di chuyển về khu vực biên giới phía Bắc rồi tìm cách vượt biên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước