Canh cánh nỗi lo sạt lở đất của làng ven biển

Thế Dương-Thứ tư, ngày 08/01/2014 12:52 GMT+7

Bà con mong muốn có một con kè bằng bê tông. (Ảnh: VTV Online)

Người dân vùng ven biển huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh luôn canh cánh nỗi lo sạt lở đất. Nước biển không chỉ cuốn trôi đất đai, tài sản mà còn đe dọa tính mạng bà con.

Hàng ngày, người dân ở xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đang phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ khó khăn, đe dọa cuộc sống hàng ngày: tình trạng nước biển dâng, xâm mặn kéo dài, sạt lở đất nghiêm trọng.

Nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì chỉ vài năm nữa bà con không còn đất sản xuất, tính mạng bị đe dọa. Mong muốn lớn nhất của người dân là có con kè bằng bê tông, ngăn chặn được sóng biển, giữ được đất.

Mời quý độc giả theo dõi Video để thêm biết thông tin chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước