Cảnh sát không được dừng xe chỉ để kiểm tra bình cứu hỏa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/01/2016 18:42 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Bộ Công an chỉ đạo, lực lượng cảnh sát giao thông không được phép dừng phương tiện chỉ để kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, cảnh sát giao thông chưa xử phạt xe từ 4 - 9 chỗ ngồi khi chưa trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, chỉ xử phạt xe từ 16 chỗ trở lên và các xe chuyên dùng; không được phép dừng phương tiện chỉ để kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát PCCC chỉ tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền cho chủ phương tiện.

Cục Cảnh sát PCCC cũng quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng không được tham gia kinh doanh, buôn bán thiết bị PCCC vì đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của ngành.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước