Cao Bằng: Bắt đối tượng cầm dao chém 4 người tử vong

Liên Liên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/05/2018 19:18 GMT+7

VTV.vn - Sau khi hiếp dâm bất thành cô gái trẻ, Khánh (ở Cao Bằng) đã cầm dao đuổi theo chém cô gái cùng 3 người khác trong gia đình tử vong.

Đối tượng gây án là Lý Đình Khánh, sinh năm 1987, ở xã Quang Trọng, Huyện Thạch An. Theo kết quả điều tra ban đầu, do Khánh muốn cưỡng hiếp chị Phương ở cùng xóm nhưng nạn nhân đã bỏ chạy và kêu cứu. Khánh đã dùng dao chạy đuổi theo và chém nạn nhân tử vong khi chị Phương vừa bước tới cửa nhà người thân.

Chưa dừng lại, cùng lúc này, có 3 người thân của nạn nhân vừa bước ra ngoài cũng bị nam thanh niên chém trọng thương, trong đó có 2 cháu bé cháu 6 tuổi và 2 tuổi tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong Khánh quay lại nhà chị Phương tìm hai con của chị để sát hại nhằm bịt đầu mối, nhưng hai cháu đã kịp trốn thoát. Khánh đã đốt nhà của chị Phương rồi chạy trốn. Sau đó 2 tiếng, Khánh đã bị công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước