Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang áp dụng thu phí không dừng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/10/2017 07:34 GMT+7

Trạm thu phí BOT Hà Nội - Bắc Giang.

VTV.vn - Ngày 17/10, tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang chính thức áp dụng hệ thống thu phí không dừng với hai làn chiều đi và về.

Chủ phương tiện sẽ tiết kiệm được thời gian mua vé thẻ, chủ đầu tư có thể kiểm soát chặt chẽ lưu lượng xe và minh bạch nguồn thu.

Hiện mỗi ngày có khoảng 27.000 lượt xe qua trạm thu phí tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Trong các dịp cao điểm lễ Tết, mật độ phương tiện cũng gia tăng đột biến. Vì vậy, áp dụng hình thức thu phí không dừng được xem là giải pháp giải quyết ùn tắc giao thông tại trạm thu phí ở tuyến đường cửa ngõ thủ đô này.

Theo kế hoạch trong tháng 10, hình thức thu phí không dừng sẽ tiếp tục được triển khai tại 4 trạm thu phí là Bến Thủy 1, Bến Thủy 2 (Nghệ An), cầu Đồng Nai (Đồng Nai), Quán Hàu (Quảng Bình).​

Chần chừ với thu phí không dừng tại nhiều trạm BOT Chần chừ với thu phí không dừng tại nhiều trạm BOT

VTV.vn - Đến nay, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp chần chừ trong việc lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm BOT.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước