CATP Hà Nội tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Hồng Phong-Thứ năm, ngày 21/03/2013 10:38 GMT+7

Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Công an nhân dân)

 Chiều qua (20/3) công an TP. Hà Nội đã tổ chức đánh giá kết quả đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Đợt ra quân cao điểm bảo vệ Tết của công an Hà Nội được triển khai bắt đầu từ tháng 12 /2012 - tháng 3/2013. Kết quả, các lực lượng công an Hà Nội đã điều tra khám phá gần 900 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá gần 800 ổ, nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, bắt giữ hơn 1300 đối tượng.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, đã phát hiện, khám phá hơn 800 vụ, với hơn 850 đối tượng, trong đó có nhiều loại tội danh như tham nhũng, sản xuất, kinh doanh hàng giả, trốn thuế, buôn lậu…

Điều tra, khám phá, xử lý hình sự gần 900 vụ với gần 1000 đối tượng tội phạm về ma túy. Đặc biệt trong thời gian qua, công an Hà Nội đã chú trọng đến công tác phòng chống tội phạm và các vi phạm về môi trường. Phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán vận chuyển gia cầm, thực phẩm trái phép. Bên cạnh đó, đã lập biên bản, xử lý hàng trăm vụ vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm cho nhân dân thủ đô đón Tết, vui xuân, lễ hội an toàn và bình yên.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước