Câu chuyện về buổi phát thanh đặc biệt ngày 30/4/1975

Ngọc Hà-Thứ tư, ngày 30/04/2014 12:55 GMT+7

Tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM - nơi 39 năm trước, ông Nguyễn Hữu Thái đã tham gia tổ chức việc ghi âm và phát lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh trên Đài Phát thanh Sài Gòn.

Đó là tiếng nói cách mạng đầu tiên được phát đi lúc 2 giờ chiều 30/4/1975 trên Đài Phát thanh Sài Gòn, lúc này đã thuộc về quân Giải phóng. Trước đó, ông Thái đã có mặt tại Dinh Độc Lập từ sáng ngày hôm đó, góp phần tác động Dương Văn Minh ngừng bắn chờ bàn giao trong trật tự.

Phóng viên VTV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thái, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, người đã hoạt động tích cực trong phong trào tranh đấu của sinh viên, học sinh miền Nam từ năm 1963-1975, về những gì đã diễn ra tại Dinh Độc Lập và Đài Phát thanh Sài Gòn ngày 30/4/1975.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước