Cây ăn quả thiệt hại do mưa trái vụ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/05/2017 06:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay liên tục xuất hiện các trận mưa trái vụ khiến cây ăn trái bị thiệt hại.

Trong đó có 34.500 ha điều bị thiệt hại nặng. Diện tích trồng xoài khoảng 11.500 ha nhưng cũng có gần 9.500 ha bị thiệt hại.

Biến đổi khí hậu và mưa trái mùa cũng ảnh hưởng đến tình hình phát triển một số loại cây trồng khác; đồng thời, xuất hiện một số dịch bệnh trên cây trồng như đạo ôn lá trên lúa, sâu cuốn lá nhỏ trên ngô, bọ trĩ trên rau, chết chậm trên cây tiêu và bệnh thán thư trên cây điều, xoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước