Cha nợ tiền đóng góp, hai con bị xã “phê xấu” vào hồ sơ

Doãn Hòa - Thanh Thảo (VTV9)-Thứ ba, ngày 21/11/2017 09:26 GMT+7

Với ý kiến, xác nhận của trưởng Công an xã Hùng Tiến, con ông Hùng chưa thể đi xuất khẩu lao động.

VTV.vn - Chỉ vì cha còn nợ tiền đóng góp cho xã, Trưởng công an xã "phê xấu" vào hồ sơ khiến 2 con trai ông không thể đi xuất khẩu lao động.

Ông Nguyễn Văn Hùng trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An nợ hơn 7 triệu đồng các khoản tiền quỹ, phí như phí xây dựng kênh mương, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quốc phòng an ninh, xây dựng trạm y tế xã… trong đó một số khoản chỉ kêu gọi người dân đóng góp thế nhưng hai người con của ông lại bị công an xã phê chưa chấp hành tốt nghĩa vụ của địa phương.

Cả hai người con của ông Hùng khi đến UBND xã Hùng Tiến xin xác nhận lý lịch để làm thủ tục xuất khẩu lao động và kết nạp Đảng đều bị ông Trần Xuân Quyết, Trưởng công an xã phê với nội dung: "bản thân chưa có tiền án tiền sự. Gia đình chưa chấp hành tốt nghĩa vụ của địa phương". Với hồ sơ lý lịch có bút phê này, cả hai đều không được đi xuất khẩu lao động thậm chí có người không thể kết nạp vào Đảng.

Lãnh đạo xã Hùng Tiến cho hay, việc công an phê như vậy là không sai nhưng không nên trong khi đó, Sở Tư pháp Nghệ An cho biết, UBND xã chỉ chứng thực chữ ký của người khai sơ yếu lý lịch, không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào sơ yếu lý lịch của công dân.

UBND cấp xã chỉ được xác nhận chữ ký sơ yếu lý lịch cho sinh viên UBND cấp xã chỉ được xác nhận chữ ký sơ yếu lý lịch cho sinh viên

VTV.vn - Vụ Pháp chế, Bộ GD-ĐT đã lên tiếng xung quanh việc một sinh viên bị phê là "không chấp hành quy định của địa phương" trong sơ yếu lý lịch nhập học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước