Chấm dứt sử dụng lao động trẻ em ở bãi vàng

Huy Kha-Thứ sáu, ngày 27/04/2012 07:00 GMT+7

Sau khi VTV phát phóng sự “Quảng Nam sốt vàng, dân bỏ nương rẫy, học sinh bỏ học đi làm cửu vạn”, ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo chấm dứt ngay tình trạng này.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan khẩn trương tổng kiểm tra và có giải pháp tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết tình trạng học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số bỏ học tham gia cõng hàng cho các chủ vàng trên địa bàn xã Trà Leng, huyện núi cao Nam Trà My.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My trực tiếp chỉ đạo việc truy quét hoạt động khai thác vàng sa khoáng ở Trà Leng, đồng thời làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức làm trái quy định; bao che, buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2012.
Xã Trà Leng, huyện Nam Trà My là điểm nóng về khai thác vàng sa khoáng và vàng đá ở tỉnh Quảng Nam. Do địa bàn xa xôi cách trở, nhiều núi cao, vực sâu nên hầu hết nhu yếu phẩm, máy nổ, máy nghiền đá và trang thiết bị phục vụ cho việc khai thác vàng đều do người dân địa phương, trong đó có cả trẻ em và học sinh tham gia vận chuyển. Vì cái lợi trước mắt nên người dân đã bỏ nương rẫy, học sinh thì bỏ học để làm cửu vạn. Chỉ đạo kịp thời của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh có ý nghĩa rất tích cực nhằm ngăn chặn thực trạng đau lòng này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước