Chậm nhất đến năm 2019 sẽ khởi công sân bay quốc tế Long Thành

Kim Oanh (VTV9)-Chủ nhật, ngày 10/07/2016 15:32 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nghe báo cáo việc triển khai dự án sân bay Long Thành tại tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trong buổi làm việc ngày 9/7 cùng các Bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo, chậm nhất là đến năm 2019 phải khởi công dự án này.

Theo ông Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh đã chủ động xây dựng đề án cơ chế đặc thù và khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án sân bay quốc tế Long Thành theo tinh thần của Quốc hội.

Việc triển khai thực hiện dự án sân bay quốc tế Long Thành làm ảnh hưởng đến cuộc sống và thu nhập của khoảng 4.730 hộ gia đình, cá nhân với gần 15.000 nhân khẩu cùng các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo. Do đó, việc xây dựng cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo an sinh cho người dân trong vùng dự án, sớm ổn định và có cuộc sống tốt hơn sau khi di dời về nơi ở mới là rất cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước