DỰ THẢO QUY CHẾ KỲ THI THPT QUỐC GIA CHUNG 2015:

Chấm thang điểm 20 để phân hóa kết quả thi chính xác hơn

Kim Hải (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 19/12/2014 23:44 GMT+7

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT (phải).

Việc mở rộng thang điểm từ thang điểm 10 sang thang điểm 20 và chấm với độ chính xác 0,25, nhằm phân hóa kết quả thi của thí sinh chính xác hơn, chi tiết hơn.

Đó là khẳng định của ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT, về việc điều chỉnh thang điểm chấm thi trong dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH,CĐ 2015.

Kỳ thi THPT quốc gia chung năm 2015 vừa lấy kết quả để xét tốt nghiệp THPT, vừa làm cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng trong tuyển sinh. Do đó, yêu cầu về mức độ phân hóa kết quả thi của thí sinh được đặt ra cao hơn so với các kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng trước đây.

Việc mở rộng thang điểm từ thang điểm 10 thành thang điểm 20 nhằm hỗ trợ tốt cho các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong tuyển sinh.

Với những lý do trên, Bộ GD-ĐT chủ trương sử dụng thang điểm 20 cho tất cả 8 môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Trinh để tìm hiểu kĩ hơn nội dung của dự thảo trên:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước