Chặn dòng Hồ chứa nước Tà Rục

Bảo Lộc-Chủ nhật, ngày 16/02/2014 17:21 GMT+7

Sau 3 năm triển khai xây dựng Dự án Hồ chứa nước Tà Rục, Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức lễ chặn dòng công trình, bắt đầu thi công công trình Đầu mối hoàn thành nước lũ chính vụ 2014 và tích nước vào cuối năm nay.

Dự án Hồ chứa nước Tà Rục thuộc địa phận xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Dự án nằm ngay sau hợp lưu của 3 suối Tà Nĩa, Tà Rục và Trà Lục. Hồ Tà Rục có sức chứa 23,5 triệu m3, tưới cho hơn 1.700ha đất canh tác, tạo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 40.000 người trong vùng dự án và nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp cho thành phố Cam Ranh với lưu lượng 6.000 m3/ngày đêm. Đồng thời kết hợp giao thông nông thôn, du lịch, cải tạo môi trường sinh thái và nuôi trồng thủy sản tại địa phương.

Tổng kinh phí dự án đầu tư là 650 tỷ đồng. Đây là Dự án cung cấp nước có ý nghĩa quan trọng giải quyết tình trạng hạn hán thiếu nước cho sản xuất và đời sống sinh hoạt tại các địa phương miền Trung.

Sau khi chặn dòng công trình, theo kế hoạch thi công, công trình phải đảm bảo thi công vượt lũ tiểu mãn theo thiết kế ở cao trình +40,37m trước tháng 5/2014 và thi công vượt lũ chính vụ trước tháng 8 năm nay, kịp thời để phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân địa phương.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước