Chăn nuôi khó phục hồi do sức mua quá yếu

Đỗ Thủy-Thứ hai, ngày 10/03/2014 06:40 GMT+7

Cục Chăn nuôi vừa đưa ra nhận định, trong 6 tháng đầu năm 2014, ngành chăn nuôi khó có thể phục hồi do sức mua của thị trường quá yếu.

Theo số liệu báo cáo của Cục Thú y, hiện nay, cả nước còn 61 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại 18 tỉnh, thành phố. Đã có khoảng 65.000 con gia cầm mắc bệnh đã được tiêu huỷ.

Điều đáng nói là trong thời gian xảy ra dịch cúm gia cầm, giá trứng gà giảm xuống chỉ còn 1.200 đồng/quả, giá thịt gà lông màu giảm chỉ còn 28-30.000 đồng/kg. Việc giá bán sản phẩm giảm mạnh đã khiến người chăn nuôi thua lỗ, dẫn tới bỏ chuồng trại.

Một dấu hiệu bất lợi nữa là sức mua của thị trường hiện nay rất yếu. Cục Chăn nuôi lo ngại, thị trường trong nước đang chịu sức ép nhất định của dòng thực phẩm nhập khẩu. Nếu sản phẩm trong nước không có cơ hội phục hồi thì thịt nhập khẩu sẽ lấn át sản phẩm nội.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước