Chất vấn HĐND tỉnh Phú Yên: Đáp ứng mong mỏi của cử tri

VTV8-Thứ năm, ngày 13/07/2017 15:50 GMT+7

VTV.vn - Sáng 13/7, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII bước vào phiên chất vấn.

Trên cơ sở các ý kiến chất vấn của đại biểu và kiến nghị của cử tri, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm rõ nguyên nhân chậm trễ trong thực hiện hai chương trình mục tiêu lớn là xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; đồng thời giải trình về việc hình thành Trung tâm thương mại Vincome và khu xây dựng Shop House trên khu đất được tỉnh giao để xây dựng dự án siêu thị Maxi mart trước đó. Với nội dung này, thường trực HĐND đã yêu cầu Sở Xây dựng giải trình thêm về sự chênh lệch giá đất khi chuyển mục đích sử dụng đối với dự án Vincome.

Liên quan đến chương trình bê tông hóa đường giao thông các xã thuộc khu vực miền núi giai đoạn 2017 - 2020; việc đầu tư, sửa chữa các tuyến đường trong đó có Quốc lộ 25; việc thu phí hầm đường bộ qua Đèo Cả… lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải trả lời rõ ràng, dứt điểm.

Công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản cát, nhất là khu vực dọc sông Ba cũng đã được Sở Xây dựng trình bày. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng trình bày các giải pháp khắc phục, trong đó có huy động sự giám sát của cộng đồng địa phương.

Với cách giải quyết từng nội dung một, kỳ họp không thể giải quyết tất cả các ý kiến chất vấn của đại biểu, cử tri. Tuy nhiên, qua phần chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều vấn đề đã được làm rõ, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri.

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII: Tập trung giải quyết các kiến nghị Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII: Tập trung giải quyết các kiến nghị

VTV.vn - Sáng 12/7, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII đã khai mạc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước