Cháy bar Yên Phụ do chập điện bảng quảng cáo

Quý Thông (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 24/09/2014 17:49 GMT+7

Một số nguồn tin cho hay, lửa bắt nguồn từ mái của quán bar rồi lan dần xuống. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ cháy Luxury Bar (Yên Phụ) là do chập điện từ bảng quảng cáo mới được lắp đặt, sau đó lửa từ tầng 2 của quán bar cháy lan xuống tầng 1

Trước đó, vào đêm 23/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Luxury Bar, số nhà 153 phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Dù được phát hiện sớm và kịp thời nhưng ngọn lửa vẫn thiêu rụi căn nhà này. May mắn, vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 23/9, tại tầng 2 của quán bar trên. Ngay khi phát hiện, chủ cơ sở đã sơ tán toàn bộ khách hàng và nhân viên.

Sau hơn 15 phút, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều động hơn 100 chiến sĩ và cùng hàng chục xe cứu hỏa tới hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng khu vực tiến hành dập lửa, ngăn chặn đám cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ khu nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Ngay sau khi khống chế được ngọn lửa, các cơ quan chức năng đã bắt đầu khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân của vụ cháy trên là do chập điện từ bảng quảng cáo mới được lắp đặt. Sau đó, lửa từ tầng 2 của quán bar cháy lan xuống tầng 1. Một yếu tố khiến vụ cháy ngoài tầm kiểm soát là do quán bar này không đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy.

Thượng tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 6, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết: “Quán không có cửa thoát hiểm, không có hệ thống báo cháy tự động, thiết bị chữa cháy tại chỗ cũng không đủ...”.

Các cơ quan chức năng cho biết, may mắn trước cửa quán bar này có hồ nước rộng nên đám cháy không bị lan ra nhà dân xung quanh. Vụ cháy khiến khoảng 10 người bị ngạt khói nhẹ nhưng được cấp cứu kịp thời.

Mời quý độc giả theo dõi video chi tiết:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước