Cháy chung cư tại TP.HCM: “Lúc đó, tôi đã nhắn tin về gia đình nói lời vĩnh biệt…”

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 15:26 GMT+7

VTV.vn - Kể về vụ cháy chung cư Carina Plaza rạng sáng 23/3, nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng.

Hiện toàn bộ cư dân của toà nhà Carina Plaza đã được chủ đầu tư bố trí tạm đến chung cư City Gate ở ngay phía đối diện. Tại đây, hàng trăm cư dân được tiếp tế lương thực, chủ yếu là bánh mì và nước uống.

Đa phần người dân khi thoát thân chỉ có một bộ đồ theo người, không mang theo tài sản gì. Sau cơn hoảng loạn, sức khỏe và tinh thần của các cư dân cũng đang dần dần ổn định.

Kể về vụ cháy, một cư dâng chung cư bàng hoàng nói: "Tôi mở cửa ra mà không thể nào ra được vì khói đen nghi ngút. Mặc dù tôi cầm cái đèn trên tay mà con tôi đứng ngay bên cạnh cũng không nhìn được tôi. Sau đó, mấy mẹ con lại chạy vào nhà vì ngạt khói. Lúc đó, chúng tôi chỉ còn cách chấp nhận chờ chết vì không biết làm sao. Tôi còn nhắn tin về gia đình để nói lời vĩnh biệt".

Hiện nhiều người mong muốn cơ quan chức năng sớm hoàn tất khám nghiệm hiện trường để nhanh chóng được về nhà.

Cháy chung cư tại TP.HCM: “Lúc đó, tôi đã nhắn tin về gia đình nói lời vĩnh biệt…” - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đề điều tra nguyên nhân vụ cháy (Ảnh: VTV News)

Trước đó, như VTV đã đưa tin, rạng sáng 23/3/2018, một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư Carina Plaza ở số 1648 Võ Văn Kiệt, Quận 8 (TP.HCM), gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h30, đám cháy bùng phát từ tầng hầm giữ ôtô, xe máy nằm giữa khu A và B của tòa nhà. Ngọn lửa bùng phát nhanh khiến nhiều mảng bê-tông sụp xuống, khói phủ kín khu vực. Hàng trăm người bị mắc kẹt bên trong đã chạy lên phía trên cao la hét kêu cứu. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP.HCM đã huy động 34 xe chữa cháy các loại cùng hơn 200 cán bộ chiến sỹ tổ chức chữa cháy từ nhiều hướng. Đồng thời, lực lượng chức năng tìm kiếm người dân mắc kẹt, đưa người dân xuống bằng thang chuyên dụng.

Carina Plaza là một chung cư đã được đưa vào sử dụng khoảng 6 năm, gồm 3 khu nhà cao từ 15 đến 21 tầng với 736 căn hộ đã đi vào sử dụng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP.HCM cho biết: Cập nhật đến 8h ngày 23/3, số người chết trong vụ cháy là 13 người, 28 người bị thương. Các nạn nhân tử vong chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân bị ngạt khói.

Cháy chung cư tại TP.HCM: Sau tòa nhà A, tầng hầm bên tòa nhà B bùng cháy Cháy chung cư tại TP.HCM: Sau tòa nhà A, tầng hầm bên tòa nhà B bùng cháy Đảm bảo tốt nhất công tác cấp cứu, điều trị các nạn nhân vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza Đảm bảo tốt nhất công tác cấp cứu, điều trị các nạn nhân vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza Cháy chung cư tại TP.HCM: Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu tổng kiểm tra năng lực PCCC tất cả các tòa nhà cao tầng Cháy chung cư tại TP.HCM: Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu tổng kiểm tra năng lực PCCC tất cả các tòa nhà cao tầng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

cháy chung cư

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước