Chìm tàu tại Mũi Né: Chưa tìm thấy xác 4 ngư dân

Nguyễn Huy-Thứ ba, ngày 31/12/2013 17:55 GMT+7

Tính đến 31/12, vụ chìm tàu tại bờ biển phường Mũi Né, TP. Phan Thiết làm 4 ngư dân mất tích hôm 27/12 vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện Đồn biên phòng phường Mũi Né, chính quyền địa phương và người nhà nạn nhân vẫn tiếp tục các biện pháp tìm kiếm cả người mất tích và chiếc tàu bị chìm, dù không còn nhiều hy vọng.

Chiếc thuyền xấu số BTh-88190-TS do ngư dân Nguyễn Văn Sơn làm thuyền trưởng đã rời bến trong đêm 26/12, thuyền có công suất 24CV, hành nghề câu bủa mực đã ra khơi cùng 5 người, bất chấp cảnh báo nguy hiểm thời tiết xấu. Thời điểm xảy ra chìm tàu, gió trên biển cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, 10, đến 11h30 ngày 27/12, mọi liên lạc với thuyền BTh-88190-TS đều bất thành.

‘ Bãi biển Mũi Né, nơi chiếc tàu cá xuất phát hôm 26/12. Ảnh: Thanh niên

Qua lời kể của thuyền viên sống sót duy nhất là anh Nguyễn Quang Linh, sinh năm 1982, trong lúc bủa mực tại vùng biển Mũi Né cách bờ khoảng 16 hải lý về hướng Đông Bắc thì thuyền bị sóng đánh úp, các ngư dân đã bám vào một tấm bè trôi trên biển. Đến chiều tối cùng ngày, 4/5 người không chịu đựng nổi và lần lượt buông tay, riêng anh Linh đã dùng vải áo cột mình vào tấm bè và may mắn được tàu cá BTh-87916-TS của ngư dân Hoàng Văn Tiến, ngụ khu phố 9, phường Bình Tân, Thị xã Lagi cứu được.

Theo Thượng tá Trần Văn Ba, Trưởng đồn Biên phòng Mũi Né, lúc xảy ra tai nạn, thuyền BTh-88190-TS không trang bị áo phao, cũng không có thiết bị liên lạc. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, hầu hết tàu thuyền tại địa phương đều neo đậu trong bờ do thời tiết xấu.

Đến trưa 31/12, nhiều biện pháp tìm kiếm đang được tích cực triển khai. Đồn biên phòng Mũi Né đã thông tin vị trí, tọa độ của con tàu xấu số để các ngư dân biết và có thể hỗ trợ. Riêng người nhà của các ngư dân mất tích đã thuê 2 lượt thuyền ra tìm kiếm các nạn nhân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước