Thủ tướng: Phấn đấu đạt tăng trưởng ít nhất 6,7% năm 2018

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/04/2018 10:40 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phải nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu tăng trưởng như Quốc hội đã giao.

Mặc dù kinh tế quý I vừa qua đạt mức tăng trưởng tới 7,38%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây, song tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa bắt đầu trong sáng nay (2/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phải nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu tăng trưởng như Quốc hội đã giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt ở mức cao, xuất khẩu cũng đã tăng tới 22% so với gần 15% của cùng kỳ năm ngoái. Còn công nghiệp chế biến, chế tạo tăng đột biến, trong đó Việt Nam đã giảm nhập siêu từ Trung Quốc trên 5 tỷ USD. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam cũng đã tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 1 triệu khách. Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 2,82%, thấp hơn nhiều so với bình quân cùng kỳ, song Thủ tướng cũng vẫn yêu cầu Chính phủ phải hết sức cảnh giác với lạm phát có thể tăng do giá dầu thô và các nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng.

Hai vấn đề khác cũng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phải có giải pháp ngay đó là số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 3 tháng qua tăng 1,7% và người bị thương tăng tới trên 18%. Trong 3 tháng qua cả nước đã xảy ra trên 1.000 vụ cháy, nổ làm 33 người thiệt mạng, 66 người bị thương. Thiệt hại trên 400 tỷ đồng. Trong đó vụ cháy tại chung cư Carina Plaza rất nghiêm trọng đã làm tới 13 người thiệt mạng.

Trong sáng nay, Chính phủ sẽ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 3 tháng vừa qua cùng với các kịch bản tăng trưởng trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước