Chính phủ sẽ có chương trình hành động về hội nhập quốc tế

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/03/2017 20:58 GMT+7

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì phiên họp toàn thể của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. Ảnh: VGP

VTV.vn - Chương trình hành động sẽ có hơn 50 nhiệm vụ và các Ban chỉ đạo liên ngành cần tăng cường công tác tham mưu chiến lược cho Chính phủ, Thủ tướng trong tiến trình hội nhập.

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập Quốc tế, sáng 9/3 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì phiên họp toàn thể của Ban Chỉ đạo.

Tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết Chính phủ sẽ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về tăng cường hiệu quả thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do đã có hiệu lực; Bộ Ngoại giao tích cực vận động các nước công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.

Đến nay, 64 nước đã công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

APEC phải liên kết hội nhập mạnh hơn APEC phải liên kết hội nhập mạnh hơn Việt Nam kiên định áp dụng nguyên tắc hội nhập cốt lõi Việt Nam kiên định áp dụng nguyên tắc hội nhập cốt lõi Sự hội nhập của Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN Sự hội nhập của Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước