Chính phủ sẽ "đặt hàng" Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/09/2017 21:11 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Học viện vào sáng nay (5/9).

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào sáng nay (5/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chính phủ và các Bộ, ngành sẽ có cơ chế để đặt hàng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong tư vấn, phản biện chính sách.

Một mặt biểu dương Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nỗ lực đổi mới, cải cách không mệt mỏi trong 68 năm qua, đặc biệt là trong những năm gần đây, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Học viện vẫn chưa phát huy hết tiềm năng và thế mạnh của trường Đảng Trung ương. Chưa có nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội của đất nước và tình hình thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng. Thủ tướng đã nói tới một thực tế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trước đây để Học viện nỗ lực đổi mới hơn nữa.

Từ những yêu cầu của thực tiễn, Thủ tướng đã đưa ra 10 định hướng phát triển cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong đó việc đầu tiên là Học viện cần có tầm nhìn mới trong phát triển, cần đặt mục tiêu vươn ra khu vực và thế giới với sứ mệnh quan trọng là góp phần hình thành nền tảng lý luận của Đảng, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và đào tạo ra những nhà chính trị tương lai cho đất nước, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời kỳ toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0.

Để gắn nghiên cứu, lý luận với thực tiễn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Học viện cần đổi mới được động lực của từng giảng viên, thông qua hệ thống đánh giá chất lượng đào tạo, nghiên cứu, đi cùng với cải thiện thu nhập và bổ nhiệm dựa trên kết quả làm việc, giảng dạy, nghiên cứu. Đồng thời cần xây dựng đối tác chiến lược với các trường nổi tiếng trên thế giới để trao đổi học thuật, bởi dù là trường chính trị, nhưng cũng phải đặt trong môi trường học thuật để có những nghiên cứu khoa học khách quan, những phản biện sáng tạo được đúc rút từ thực tiễn để đóng góp vào kho tàng hệ tư tưởng của Việt Nam và minh chứng cho sự nghiệp đổi mới của Đảng. Thủ tướng khẳng định, bên cạnh việc Chính phủ và các Bộ, ngành sẽ đặt hàng Học viện nghiên cứu một số vấn đề, thì cá nhân Thủ tướng luôn cầu thị, trân trọng ý kiến trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học giỏi, giảng viên giỏi đồng thời cũng là các nhà tư vấn tốt từ Học viện.

Để tạo điều kiện cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện được những nhiệm vụ mới, Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ bảo đảm đủ kinh phí cho công tác nghiên cứu của Học viện miễn là có đề tài tốt, đi cùng với tăng cường đào tạo cán bộ giảng viên theo các đề án của Chính phủ. Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính và Học viên nghiên cứu về cơ chế tài chính đặc thù cho Học viện, cũng như bố trí kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho Học viện chính trị khu vực 4 tại Cần Thơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước