Chính thức thông xe cầu Cổ Cò trên QL1A

Đặng Công-Thứ hai, ngày 13/01/2014 16:05 GMT+7

Vào lúc 8h40 ngày 13/1, cầu Cổ Cò nằm trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chính thức thông xe. Theo thiết kế, cầu có chiều dài toàn tuyến là 864m, rộng 12m.

Đây là cây cầu thứ ba trong số 4 cầu nằm trong Dự án cải tạo mạng lưới đường quốc gia thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang. Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải tỉnh, việc hoàn thành những cây cầu trên địa bàn sẽ đẩy nhanh tiến độ vận tải giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây, đồng thời góp phần giảm thiểu nạn ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Dự án cải tạo mạng lưới đường quốc gia do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí trên 6.961 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng trong nước. Mục tiêu là xây dựng 148 cầu mới thay thế cho các cầu yếu trong hệ thống đường bộ toàn quốc, trong đó 4 cầu trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn Tiền Giang có tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.

Dự kiến, trong năm 2014, cầu An Hữu, cây cầu cuối cùng năm trong số 4 cầu thuộc dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới giao thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước