Chợ thôn và câu chuyện hiệu quả đầu tư

Tuyết Mai (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/12/2016 11:23 GMT+7

VTV.vn - Xây chợ với chi phí đầu tư lớn nhưng sau nhiều năm, công trình vẫn chưa thể đi vào hoạt động gây lãng phí.

Xây dựng, cải tạo chợ truyền thống là chủ trương của nhiều địa phương trong cả nước. Đối với bà con tiểu thương, có một khu chợ khang trang sạch đẹp để buôn bán kinh doanh là điều mà chắc chắn ai cũng mong ước.

Thế nhưng, nếu chợ đầu tư lớn, xây quá to, vượt quá khả năng tài chính đóng góp của người dân, có lẽ kết quả sẽ ngược lại. Câu chuyện xây chợ ở thôn An trụ, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ như vậy.

Vào thời điểm 3 năm trước, UBND xã An Thịnh đã cho khởi công xây dựng chợ thôn An Trụ. Sau 3 năm, công trình vẫn dở dang.Theo hồ sơ xây dựng, khu chợ thôn này có tổng mức đầu tư gần 7,6 tỷ đồng, trong đó UBND huyện Lương Tài chỉ hỗ trợ cho địa phương 350 triệu đồng, số tiền hơn 7 tỷ đồng còn lại, xã An Thịnh và thôn An Trụ sẽ phải tự thu xếp. Điều người dân băn khoăn nhất là không hiểu sao một khu chợ thôn lại có mức đầu tư lớn đến như vậy.

Lãnh đạo UBND xã An Thịnh cho biết, sở dĩ xã quyết định đầu tư chợ lớn như vậy là do mong muốn thôn có một địa điểm tập trung nông sản do bà con sản xuất. Chính vì vậy, để có tiền xây chợ không bắt bà con đóng góp, lãnh đạo xã đã tính đến việc bán đất ở quanh chợ nhưng UBND huyện Lương Tài vẫn chưa đồng ý.

Tuy nhiên, việc bán đất để có tiền xây chợ cũng đã phải dừng lại. Bởi theo kết luận của thanh tra UBND huyện Lương Tài, trước đó, lãnh đạo thôn An Trụ đã tổ chức bán đất trái thẩm quyền để có tiền trả cho nhà thầu xây chợ.

UBND huyện Lương Tài hiện đã buộc lãnh đạo thôn phải trả lại tiền cho người mua đất nhưng tới giờ vẫn không có tiền trả do đã trót chi cho việc xây một số hạng mục trong chợ.

Trước mắt, những vướng mắc nảy sinh từ người dân và chính quyền địa phương trong việc xây chợ thôn An Trụ sẽ không dễ được giải quyết và trong khi chờ đợi một giải pháp, công trình vẫn ngổn ngang dang dở.


'Bắt bệnh' lãng phí, thất thoát đầu tư công bằng luật là chưa đủ "Bắt bệnh" lãng phí, thất thoát đầu tư công bằng luật là chưa đủ

VTV.vn - Theo TS. Đinh Trọng Thắng - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương,các dự án đầu tư công thường khó quản lý và dễ thất thoát, chỉ xử lý bằng luật là chưa đủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước