Chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/04/2017 22:05 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VTV)

VTV.vn - Trước tình hình thiên tai cực đoan và diễn biến phức tạp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải đặc biệt chú ý đến công tác phòng ngừa.

Chiều 17/4, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trước tình hình thiên tai cực đoan và diễn biến phức tạp phải đặc biệt chú ý đến phòng ngừa, dựa vào dân và chính quyền cơ sở là yếu tố quan trọng.

Năm 2016 là năm thiên tai khốc liệt, đã làm 264 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại về kinh tế lên tới gần 40.000 tỷ đồng, tương đương gần 1% GDP. Cũng trong năm này thiệt hại do ảnh hưởng hiện tượng El Nino mạnh và kéo dài dẫn tới xuất hiện hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; mưa tuyết lần đầu xuất hiện ở nơi; bão, áp thấp nhiệt đới nhiều hơn trung bình nhiều năm. Thiên tai đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đánh giá cao các cơ quan, địa phương đã chủ động phòng chống thiên tai, nhất là khắc phục thiệt hại sau thiên tai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Dự báo trong năm 2017, thiên tai sẽ không khốc liệt như năm 2016, nhưng tiếp tục có diễn biến bất thường, nhiều khả năng El Nino sẽ quay trở lại vào cuối năm 2017 với xác suất là hơn 50%. Hoạt động của bão trên biển Đông cũng sẽ nhiều hơn so với trung bình. Dự báo sẽ có khoảng 13 - 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong năm nay so với mức trung bình là 12 cơn bão mỗi năm.

Nhấn mạnh Việt Nam là 1 trong 5 nước bị tác động sâu sắc bởi biến đổi khí hậu, do vậy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành các địa phương phải thực hiện một loạt các giải pháp để nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai theo phương châm phòng ngừa là chính, trong đó chú ý nâng cao ý thức cho người dân. Chú trọng đầu tư trong giai đoạn phòng ngừa sẽ mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều so với giai đoạn ứng phó, khắc phục hậu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và cộng đồng dân cư, trên tinh thần sẵn sàng hỗ trợ người dân, không để người dân khó khăn, thiếu đói khi thiên tai xảy ra; đồng thời quan tâm tới các giải pháp đẩy đẩy mạnh hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực trong phòng chống thiên tai, nhất là hợp tác với những nước ở thượng nguồn sông Hồng, sông Mekong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước