Chủ tịch Duma quốc gia Nga thăm chính thức Việt Nam

Thu Trà (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 02/12/2014 19:25 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Ngài Sergey Yevgenyevich Naryshkin, Chủ tịch Duma Quốc gia (Ảnh: TTXVN)

Ông Naryshkin - Chủ tịch Duma quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga - đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hôm nay (02/12), đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Liên bang Nga do ông Naryshkin - Chủ tịch Duma quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga dẫn đầu đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chiều nay, lễ đón đoàn đã được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Chính phủ. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Naryshkin và đoàn đại biểu cấp cao Duma quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao chuyến thăm của đoàn. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Quốc hội hai nước nói riêng và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Nga nói chung; khẳng định Việt Nam coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại; việc hai bên nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện thể hiện sự coi trọng vị thế của Nga và quan hệ giữa hai nước nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển quan hệ song phương trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Duma quốc gia, Cộng hòa Liên bang Nga Naryshkin nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, vui mừng nhận thấy hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, trong đó nổi bật là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống V.Putin tháng 11/2013 và mới đây nhất là chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Naryshkin đề nghị hai bên tiếp tục cơ chế trao đổi đoàn các cấp, đa dạng hóa các kênh hợp tác theo kênh Đảng, Quốc hội, Bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước; hoan nghênh việc hai bên chú trọng xây dựng kế hoạch hành động từng năm nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước; thực hiện tốt các danh mục nhiệm vụ ưu tiên nhằm triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao sự hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng; đánh giá cao sự phát triển hợp tác trong lĩnh vực dầu khí trong thời gian qua; Việt Nam cảm ơn phía Nga đã tích cực hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực quan trọng này.

Hai bên cũng đánh giá cao sự hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn và đề nghị phía Nga tiếp tục tăng học bổng cấp cho Việt Nam hàng năm và đa dạng hóa ngành nghề đào tạo.

Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Naryshkin đánh giá cao sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước; đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, các Ủy ban chuyên môn với nội dung phong phú, đa dạng.

Nhằm tăng cường thúc đẩy và đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, hai bên nhất trí trong thời gian tới tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác, phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc, ủng hộ nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên minh nghị viện Thế giới IPU.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Chủ tịch Naryshkin dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Liên bang Nga tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước