Chủ tịch nước: "Chủ động, kiên định trong chặng đường phía trước"

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/12/2016 21:03 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chia sẻ với báo chí những đánh giá về thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Nhân dịp năm mới 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chia sẻ với báo chí những đánh giá về thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, nhận định về những vận hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ niềm tin vào sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở chặng đường phía trước. 

VTV.VN xin giới thiệu nội dung chia sẻ của Chủ tịch nước:

Đánh giá về những thành tựu của đất nước trong năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, dù kinh tế thế giới có nhiều biến động, nền kinh tế Việt Nam đã vượt qua những khó khăn, lấy lại đà phục hồi và phát triển, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt những kết quả quan trọng; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Khái quát về chặng đường 30 năm đổi mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định đây là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước và là nền tảng quan trọng để đất nước tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ.

Về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong năm qua, công tác này đã đạt những kết quả tích cực.

Chủ tịch nước cho rằng: Để công tác này đáp ứng được yêu cầu đề ra, cần xây dựng và thực hiện nghiêm cơ chế phòng ngừa, quản lý, giám sát chặt chẽ... để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng; xử lý kiên quyết, triệt để các đối tượng tham nhũng, không chịu áp lực của bất cứ tổ chức, cá nhân nào và có biện pháp hiệu quả thu hồi số tài sản tham nhũng.

Các cơ quan tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng các nước để khẩn trương truy bắt số đối tượng phạm tội lẩn trốn ở nước ngoài, răn đe số đối tượng có ý định bỏ trốn; không để kẻ phạm tội ảo tưởng nước ngoài là nơi ẩn náu, chạy trốn sự trừng trị của pháp luật.

Đối với vấn đề ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó quan trọng nhất là tinh thần tự giác chấp hành và vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Về vấn đề bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người con đất Việt.

Các quyền và lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông được luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, công nhận và bảo vệ. Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Cùng với đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân, phải chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trên cương vị thay mặt Nhà nước về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch nước cho biết trong năm qua, công tác đối ngoại tiếp tục phục vụ tốt yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong xây dựng Cộng đồng ASEAN, làm tốt vai trò ủy viên của các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, có nhiều đóng góp quan trọng vào các diễn đàn đa phương, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Nhân dịp năm mới 2017, qua cuộc phỏng vấn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ở nước ngoài, mong các đồng chí, đồng bào nỗ lực trên cương vị của mình để thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra; đoàn kết, phấn đấu để đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước