Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tích của lực lượng Quân khu 9

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/01/2017 21:18 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cán bộ lãnh đạo, sỹ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 9. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 21/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm và kiểm tra công tác lực lượng vũ trang Quân khu 9 tại Thành phố Cần Thơ.

Đánh giá cao những thành tích mà lực lượng đã đạt được, Chủ tịch nước đề nghị Quân khu cần tăng cường công tác nắm bắt, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống; kịp thời phát hiện, đẩy lùi mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc.

Địa bàn Quân khu 9 gồm 11 tỉnh và 1 thành phố, dân số khoảng 17 triệu người với 32% dân số là tín đồ các tôn giáo.

Trong năm 2016, tình hình an ninh chính trị, địa bàn ở Quân khu cơ bản ổn định, lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nằm chắc tình hình, xử lý kịp thời, không bị động với các âm mưu thế lực thù địch. Quân khu cũng đã giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh thành phố đạt hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tích của lực lượng Quân khu 9 - Ảnh 1.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Quân khu 9 tiếp tục tổ chức huấn luyện, diễn tập, nâng cao năng lực chỉ huy, công tác tham mưu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; đồng thời, quân khu cũng cần đẩy mạnh xây dựng lực lượng, đặc biệt chú trọng dân quân tự vệ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Chủ tịch nước nhấn mạnh lực lượng vũ trang Quân khu 9 cần gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội.

Bên cạnh đó, Quân khu 9 cần làm tốt công tác dân vận, hậu phương quân đội, tích cực tham gia các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, cứu nạn, cứu hộ và đặc biệt là công tác đối ngoại quốc phòng.

Nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chúc mừng năm mới tới các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9, đồng thời lưu ý cần chấp hành nghiêm chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch nước làm việc với các lực lượng vũ trang Chủ tịch nước làm việc với các lực lượng vũ trang

VTV.vn - Sáng 18/1, tại TP Hải Phòng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm và làm việc với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân và làm việc với Công an TP.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước