Chủ tịch nước dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Mạnh Cường - Gia Thái (PT-TH Phú Thọ)-Thứ ba, ngày 28/04/2015 13:08 GMT+7

Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Sáng nay (28/4 - 10/3 Âm lịch), UBND tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự buổi lễ.

Tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng thuộc Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự buổi lễ, thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng các đồng chí lãnh đạo 5 tỉnh Tiền Giang, Bạc Liêu, Đăk Nông, Phú Yên và Sơn La đã dâng hương, hoa, lễ vật, thắp hương tại Điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí.

Trước anh linh các Vua Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Chu Ngọc Anh - Chủ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm Ất Mùi 2015 đã đọc chúc văn ca ngợi, khắc ghi công đức cha rồng, mẹ tiên, công lao trời biển của các Vua Hùng đã có công khai sơn, phá thạch, dựng nên bờ cõi; kính cáo anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Chúc văn cũng khẳng định quyết tâm của các thế hệ con cháu Lạc Hồng sẽ luôn phát huy khí thế Hùng Vương, đoàn kết một lòng, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã chọn, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Tiền Giang, Bạc Liêu, Đăk Nông, Phú Yên, Sơn La đã tới đặt vòng hoa và thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa và thắp hương tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ đại đoàn quân tiên phong và Đền thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân. Chủ tịch nước mong muốn các thế hệ con cháu Lạc Hồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhà nhà no ấm hạnh phúc như lời Bác căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước