Chủ tịch nước làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ

Quang Anh, Văn Khương, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/04/2017 21:38 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ.

VTV.vn - Sáng nay (6/4), nhân dịp dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tích của Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội như: tội phạm hình sự giảm 17,7%, tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt trên 80%, trọng án đạt 100%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 97%.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại của đất nước và của địa phương, trước mắt làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng cần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, thường xuyên tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm, phòng, chống các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy; phòng chống tệ nạn xã hội, buôn lậu, buôn bán hàng giả.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Công an tỉnh Phú Thọ cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các người dân và doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước