Chủ tịch nước mong cộng đồng người Việt tại Nga phát huy truyền thống tương thân tương ái

Quang Anh - Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/06/2017 21:23 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước mong cộng đồng người Việt tại Nga phát huy truyền thống tương thân tương ái, giữ gìn bản sắc dân tộc và tiếng Việt, hướng về đất nước.

Tối 28/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã có cuộc gặp các doanh nghiệp, lưu học sinh và cộng đồng người Việt tại Nga tại tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moscow - công trình được xây dựng trên cơ sở hiệp định về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 thủ đô của hai nước.

Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moscow là một quần thể đa chức năng bao gồm Khu Căn hộ - Khách sạn, Trung tâm Thương mại, Giải trí và Chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là nơi được cộng đồng người Việt Nam tại Moscow chọn làm nơi an cư lạc nghiệp, sinh hoạt văn hóa, cũng như là nơi giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam tới Liên bang Nga.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thông báo với bà con những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, kết quả phát triển kinh tế xã hội gần đây, khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai chính sách đại đoàn kết dân tộc, dành sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, luôn tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại.

Đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Nga, là cộng đồng lớn nhất tại các nước thuộc Liên Xô cũ, Chủ tịch nước mong bà con phát huy truyền thống tương thân tương ái, giữ gìn bản sắc dân tộc và tiếng Việt, hướng về đất nước, tiếp tục đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Chủ tịch nước cho biết Chính phủ Nga sẽ tiếp tục cấp nhiều học bổng đào tạo nguồn nhân lực cho nhiều ngành quan trọng, mong muốn các lưu học sinh Việt Nam nỗ lực tiếp thu những kiến thức để sau này tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước