Chủ tịch nước: “Phải chọn những vấn đề nổi cộm để tổ chức giám sát“

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 16/02/2017 20:51 GMT+7

VTV.vn - Chiều 16/2, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XIV năm 2016, triển khai chương trình công tác 2017.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thành viên đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đề nghị các đại biểu của đoàn tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay, đặc biệt là nâng cao chất lượng giám sát và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Trong năm 2016, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tham gia đầy đủ các chương trình nghị sự của Quốc hội, thẩm tra các báo cáo của Chính phủ, các dự án luật, các báo cáo giám sát của Quốc hội. Hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân cũng đã được duy trì với kết quả tích cực. Cũng tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội đã thông qua hoạt động của đoàn trong năm 2017 và lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu khóa XIII nhằm tăng cường chất lượng hoạt động của các đại biểu Quốc hội trong thời gian tới.

Nhất trí với chương trình hoạt động của đoàn trong năm nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các đại biểu cần nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân thành phố và cả nước. Do đó, bên cạnh việc cần làm tốt công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt các chính sách pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước, đảm bảo quốc phòng an ninh, cần đặc biệt lưu ý việc nâng cao chất lượng công tác giám sát. 

Chủ tịch nước: “Phải chọn những vấn đề nổi cộm để tổ chức giám sát“ - Ảnh 1.

Chủ tịch nước phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: "Chọn lựa vấn đề mang tính đột phá, nổi cộm, liên quan đến sự phát triển của thành phố, chọn lựa những vấn đề theo chỉ đạo của Trung ương để giám sát như chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, xây dựng bộ máy, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa".

Chủ tịch nước cũng chia sẻ trăn trở của nhiều đại biểu Quốc hội về những hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, khẳng định đây là trọng tâm cần đặc biệt chú ý và đeo bám trong năm nay. Có làm tốt công tác này thì các đại biểu mới xứng đáng là người đại diện của nhân dân tại nghị trường Quốc hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội cần tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, duy trì liên hệ thường xuyên với nhân dân để có thể giải quyết tâm tư nguyện vọng thỏa đáng, không để khiếu kiện vượt cấp kéo dài, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Chủ tịch nước cũng mong muốn tiếp xúc cử tri không chỉ hạn chế tại nơi ứng cử mà còn cần thực hiện tại nơi cư trú, theo giới, theo ngành và cả ở những nơi đại biểu không ứng cử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước