Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 02/02/2017 15:35 GMT+7

Ảnh: Báo Quảng Ninh

VTV.vn - Sáng 2/2 tại tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người", sáng 2/2 tại tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết hơn 57 năm trước, Bác Hồ đã viết bài "Tết trồng cây" đăng trên Báo Nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, "Tết trồng cây" đã trở thành một tập quán tốt đẹp, một phong trào được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhấn mạnh vai trò của trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu gọi nhân dân ở các địa phương trong cả nước tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể.

Sau Lễ phát động, Chủ tịch nước đã cùng các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các cán bộ, lực lượng vũ trang, và các em học sinh của tỉnh tham gia trồng cây tại mỏ than Đèo Nai, thuộc Công ty Cổ phần than Đèo Nai, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Mỏ than Đèo Nai cũng là nơi Bác Hồ đã về thăm và nói chuyện với lãnh đạo, công nhân ngành than năm 1959.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước