Chủ tịch nước tặng quà gia đình chính sách tỉnh Nghệ An

Quang Anh, Văn Khương, Trần Nam​ (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 15/01/2017 21:49 GMT+7

VTV.vn - Nhân chuyến thăm và làm việc với Quân khu 4, ngày 15/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm và tặng quà người nghèo, gia đình chính sách tại hai xã của tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước đã tặng quà người nghèo, gia đình chính sách tại hai xã Nam Giang, Nam Lĩnh thuộc huyện Nam Đàn, thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nam Đàn là huyện đồng bằng nửa đồi núi, với dân số gần 160.000 người. Trong những năm qua, huyện đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,5%, phát triển đồng đều trong công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Huyện Nam Đàn cũng đã huy động các nguồn lực thực hiện tốt xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh giáo dục, đào tạo, văn hóa, y tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đồng thời chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách.

Nói chuyện với lãnh đạo và người dân hai xã, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi những lời chúc và tình cảm nồng ấm nhất nhân dịp Tết Đinh Dậu. Chủ tịch nước đánh giá cao những chuyển biến tích cực của tỉnh, của huyện, đặc biệt ấn tượng với con số 18 trong 23 xã của huyện Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới và lãnh đạo tỉnh, huyện đã có những việc làm thiết thực nhằm thực hiện tốt chính sách chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chiến tranh.

Chia sẻ những khó khăn trước mắt của tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu để để có cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần để "Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá" như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại hai xã Nam Giang và Nam Lĩnh, đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm hơn nữa tới công tác chăm sóc đồng bào dân tộc, người nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo tốt vấn đề giáo dục, việc làm, làm tốt phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống ngày càng tốt đẹp hơn, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu ở khối 13, phường Bến Thủy, TP Vinh và thương binh Đặng Văn Thân, thương tật 91% ở xã Hưng Hòa, TP Vinh. Ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không bao giờ quên những đóng góp to lớn, sự hy sinh của các mẹ, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các gia đình.

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm Khu di tích lịch sử Kim Liên và dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và khu tưởng niệm vua Mai Hắc Đế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước