Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Quân khu 7

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/01/2017 22:27 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và làm việc với Quân khu 7

VTV.vn - Chiều 23/1, tại TP.HCM, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm và làm việc với các tướng lĩnh, sĩ quan và cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước nhấn mạnh: việc nắm chắc tình hình để dự báo, tham mưu và xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra là nhiệm vụ chiến lược, có tính sống còn với lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Trong năm 2016, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, xử lý tốt các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Quân khu 7 cũng đã đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; từng bước làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện đại; bảo đảm tốt hậu cần - kỹ thuật, chăm lo cải thiện đời sống của bộ đội, nhất là ở những đơn vị biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Đánh giá cao những thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đạt được, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận định, trong tình hình mới, Quân khu cần nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện cán bộ cả về bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội; thực hiện tốt chính đối ngoại Quốc phòng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý lực lượng vũ trang Quân khu chú trọng nắm chắc tình hình, tăng cường hiệu quả trong công tác tham mưu, dự báo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu chăm lo công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác dân vận, gắn kết nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Gửi lời chúc mừng năm mới đến tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu, Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng chấp hành nghiêm chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

Cũng trong chiều 23/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm và kiểm tra công tác Công an TP.HCM. Đánh giá cao những thành tích công an thành phố đạt được trong năm 2016, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng trong thời gian tới, công an thành phố cần tăng cường kiểm soát tình hình,  nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh công an thành phố cần làm tốt việc khắc phục ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về phòng chống cháy nổ, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán. Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng công an thành phố tổ chức các đợt cao điểm về trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp giật, tội phạm kinh tế, tham nhũng gây bức xúc trong quần chúng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước