Chủ tịch nước thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại Lào Cai

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/01/2017 20:02 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết bà con các dân tộc xã Bản Khoang, huyện Sa Pa. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 13/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Gia Phú của huyện Bảo Thắng và xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo các địa phương nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Xã Bản Khoang của tỉnh Lào Cai là một trong những xã đặc biệt khó khăn và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt. Tỷ lệ hộ nghèo tại đây ở mức cao chiếm tới 65,4%, cận nghèo chiếm 19,6%. Tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian thăm hỏi về tình hình sản xuất, đời sống của bà con, đặc biệt là đồng bào dân tộc trong những năm gần đây.

Nói chuyện với đồng bào các dân tộc ở xã Bản Khoang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi những tình cảm thân thiết, lời chúc Tết, nhân dịp Xuân Đinh Dậu. Trên cơ sở đặc thù của địa bàn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cấp chính quyền và đồng bào phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn nghiên cứu, tìm tòi hướng sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Chủ tịch nước đề nghị đồng bào mạnh dạn đưa vào các giống cây trồng có năng suất cao, chăn nuôi gia súc, gia cầm, mở rộng mô hình tổ chức nuôi cá nước lạnh mà hiện đồng bào đã triển khai bước đầu đạt kết quả khả quan dựa trên những kinh nghiệm đã có.

Xã Gia Phú là xã vùng 2 của huyện Bảo Thắng với dân số trên 16 nghìn người, với 12 dân tộc cùng chung sống. Trong 36 thôn bản của xã, có 11 thôn đặc biệt khó khăn. Trong năm 2016, dù bị ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp, kinh tế của xã tiếp tục phát triển, xã đã đạt 8 chỉ tiêu trong phong trào thi đua xây dựng nông thông mới, tăng 1 tiêu chí so với năm 2015. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2016 giảm gần 6,3%. Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng trước những nỗ lực của chính quyền xã trong khắc phục khó khăn, động viên đồng bào phát triển sản xuất, chăm lo đời sống, gìn giữ an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo xã làm tốt hơn công tác chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc, mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách.

Cũng tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo và nhân dân, tặng quà cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Dén, cùng 30 gia đình chính sách, hộ nghèo của xã Gia Phú.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước